Kết quả tìm kiếm cho "tê giác trắng phương Bắc đực cuối cùng trên thế giới"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 36
Tăng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập; đơn giản hóa hồ sơ đăng ký vào các lớp đầu cấp; việc đăng ký tuyển sinh thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến, thông tin học sinh được trích xuất từ hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục thành phố, kết hợp xác định qua VneID bằng mã định danh của học sinh... là những điểm mới, giúp giảm áp lực cho công tác tuyển sinh đầu cấp đối với cả học sinh, nhà trường ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Nghỉ học thứ 7 đem lại nhiều lợi ích cho phụ huynh, học sinh và các nhà trường. Tuy nhiên, với nhiều trường học ở Nghệ An, việc triển khai đang phải cân nhắc để phù hợp đặc trưng từng trường, khu vực.
Một mùa Xuân mới đã về mang theo lộc biếc trên cành, các loài hoa đua nhau bừng nở, khoe sắc xuân. Trong hơi thở mùa xuân ấy, người dân nô nức trẩy hội, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, mọi việc hanh thông.
Năm 2025, ngành thể thao An Giang tiếp tục chú trọng phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, quan tâm đào tạo, xây dựng lực lượng vận động viên có chiều sâu và chất lượng chuyên môn, hướng đến thành tích cao tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao An Giang…
“Quyền con người là về con người. Quyền con người là về bạn và cuộc sống của bạn: những nhu cầu, mong muốn, nỗi sợ hãi của bạn; những hy vọng của bạn cho hiện tại và tương lai”, ông Volker Türk, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, đã nói trong thông điệp nhân Ngày Nhân quyền Thế giới 2024.
Sinh viên là nguồn lực trí tuệ chủ yếu của quốc gia; là lực lượng quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc và xây dựng phát triển đất nước. Vì vậy, cần phải đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức cho sinh viên, góp phần đào tạo ra thế hệ thanh niên đủ sức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.
Những năm qua, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng trong toàn tỉnh An Giang phát triển sâu rộng, đa dạng các loại hình, đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của quần chúng nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh cho Nhân dân…
Trong cái nắng nóng và gió lồng lộng của xứ sở miền Tây Nam bộ những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cách cửa biển không xa là một đại công trường với không khí lao động khẩn trương của trên 300 cán bộ, công nhân lao động thi công cho cây cầu Đại Ngãi sớm được nối đôi bờ sông Hậu.
Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành thể thao An Giang luôn quan tâm phát triển phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng, với nhiều hình thức đa dạng, thu hút đông đảo người dân tập luyện. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân…
Thời gian qua, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh An Giang phối hợp thực hiện đồng bộ nhiều hoạt động truyền thông, cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên với nội dung phong phú. Qua đó, tư vấn và cung cấp dịch vụ về DS-KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên, nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các em.
Những năm qua, ngành thể thao tỉnh An Giang luôn quan tâm phát triển phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng, với nhiều hình thức đa dạng, thu hút đông đảo người dân tập luyện. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân…
Thời gian qua, với việc đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KTXH), nhất là hạ tầng giao thông gắn với các hành lang kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đang hiện thực hóa nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.